Nghi phạm đánh bom khủng bố ga tàu điện ngầm ở Nga nhận tội

Thứ Ba, 18/04/2017, 20:37

Nghi phạm chủ mưu đánh bom khủng bố ga tàu điện ngầm Saint Peterburg, Azimov Abror Akhralovich đã nhận tội, luật sư của nghi phạm Armen Zadoyan cho các phóng viên biết hôm 18-4.

“Anh ta đã nhận tội”, Luật sư Zadoyan tuyên bố nhưng không chia sẻ thông tin chi tiết. Truyền thông Nga cho biết Tòa án sẽ sớm tổ chức phiên xử Azimov.

Các cán bộ An ninh Quốc gia Nga (FBS) đã bắt Azimov gần Moscow hôm 17-4, và tịch thu một khẩu súng trường.

Các cán bộ FBS bắt giữ Azimov Abror Akhralovich gần Moscow hôm 17-4

Azimov Abror Akhralovich, sinh năm 1990 ở một quốc gia Trung Á. FBS cho biết hắn đã được đào tạo để trở thành tên khủng bố đánh bom liều chết trước khi tấn công ga tàu điện ngầm Saint Peterburg.

Vào ngày 3-4, một vụ nổ đã xảy ra ở ga tàu điện ngầm Saint Peterburg gây thương vong cho hơn 50 người.

Mặc dù, Azimov Abror Akhralovich nhận tội, Ủy ban Điều tra Nga vẫn không loại trừ khả năng hắn có những kẻ đồng lõa.

Trúc Phạm
.
.
.