Binh sĩ, thiết giáp Nga ồ ạt rút khỏi biên giới Ukraine

Thứ Bảy, 24/04/2021, 10:56
Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ghi lại hình ảnh hàng loạt thiết giáp cùng binh sĩ di chuyển lên tàu đổ bộ ở bờ biển để trở về căn cứ, sau vài tuần được tăng cường đến gần biên giới Ukraine.

RT ngày 23/4 dẫn lời chỉ huy các đơn vị quân đội Nga xác nhận, họ đang rút lực lượng được tăng cường tại khu vực gần biên giới Ukraine và Crimea, nơi căng thẳng gia tăng những tuần gần đây, về căn cứ thường trực sâu bên trong lãnh thổ Nga.


Video ghi cảnh Nga rút quân khỏi Crimea. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày công bố đoạn video ghi cảnh xe tăng, pháo thiết giáp cùng binh sĩ lần lượt lên tàu đổ bộ ở bờ biển Crimea. Đây cũng là nơi Nga vừa hoàn tất cuộc tập trận với sự góp mặt của 60 tàu chiến, hơn 10.000 binh sĩ, khoảng 200 máy bay và 1.200 phương tiện cơ giới mặt đất.

Hoạt động rút quân được Nga tiến hành sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định "quân đội đã chứng tỏ khả năng của họ trong đảm bảo thế phòng thủ của đất nước". "Tôi quyết định hoàn tất các hoạt động kiểm tra ở Quân khu phía Nam và phía Tây giáp Ukraine", ông Shoigu nói hôm 22/4.

Thiết giáp Nga lên tàu đổ bộ để trở về căn cứ thường trực. Ảnh :ITN

Theo lời ông Shoigu, việc rút quân sẽ hoàn tất trước ngày 1/5. Tuy nhiên, Nga vẫn giữ lại các khí tài ở đây để phục vụ cho các cuộc diễn tập vào cuối năm.

Lượng khí tài nói trên được Nga tăng cường đến Crimea và khu vực gần biên giới Nga từ cuối tháng 3, trong bối cảnh Moscow lo ngại quân đội Ukraine phát động cuộc chiến đẫm máu quy mô lớn chống phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine.

NATO và Ukraine tỏ ra quan ngại trước hành động quân sự của Nga và nhiều lần hối thúc Moscow rút quân. Một số nguồn tin phương Tây thậm chí bày tỏ hoài nghi việc Nga đã thực sự rút quân.

Thiện Nhân
.
.
.