Nga trục xuất 5 quan chức ngoại giao Moldova

Thứ Tư, 31/05/2017, 21:59
Bộ Ngoại giao Nga hôm 31-5 tuyên bố trục xuất 5 quan chức ngoại giao Moldova khỏi nước Nga nhằm phản ứng lại động thái tương tự của chính quyền Chisinau.


Bộ Ngoại giao Nga xác nhận 5 quan chức phái đoàn ngoại giao Moldova đang công tác ở Nga đã nhận được lệnh rời khỏi Nga trong 3 ngày.

Tổng thống Moldova Igor Dodon lên án hành động của chính phủ và bày tỏ hy vọng giải quyết căng thẳng ngoại giao với Tổng thống Nga Putin tại Saint Petersburg vào đầu tháng 6

“Để phản ứng lệnh trục xuất hôm 29-5 buộc 5 quan chức ngoại giao Nga phải rời khỏi Chisinau, 5 quan chức phái đoàn ngoại giao Moldova ở Moscow bị tuyên bố không còn được chào đón. Họ cần phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong 3 ngày”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bình luận về quyết định nêu trên, Moscow cho biết Nga hy vọng Moldova nhận thấy rõ các hành động không thân thiện sẽ “phản tác dụng”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết lệnh trục xuất 5 cán bộ đối ngoại Nga rời khỏi Moldova vào đầu tuần này có tính chất “phá hoại và trái người với nguyên tắc hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau”.

Thủ tướng Moldova Pavel Filip cho biết quyết định trục xuất các quan chức ngoại giao Nga dựa trên cơ sở thông tin được tiếp nhận từ cơ quan an ninh quốc gia. Moscow tuyên bố cáo buộc của Chisinau hoàn toàn vô căn cứ.

Ngọc Bích
.
.
.