Nga tính sớm sản xuất hàng loạt Su-57 sau màn thử nghiệm ở Syria

Thứ Năm, 17/01/2019, 12:22
Nga mới đây thông báo việc đưa siêu tiêm kích chiến đấu Su-57 vào thực chiến được tiến hành ngay trong năm 2020 sau màn thể hiện thành công trên bầu trời Syria.

"Chúng tôi sẽ ký hợp đồng cung cấp 13 tiêm kích tàng hình Su-57 vào năm 2020, một số chiếc sẽ được trang bị động cơ thế hệ hai. Thời gian hoàn thành hợp đồng là 5 năm", TASS ngày 16-1 dẫn nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp hàng không Nga tiết lộ.

Tiêm kích Su-57 của quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

Hơn 10 chiếc Su-57 ban đầu được lên kế hoạch biên chế cho các đơn vị không quân Nga trong năm 2018 song bị lùi lại 2 năm vì Bộ Quốc phòng Nga mới kí hợp đồng mua Su-57 cách đây vài tháng. Hai chiếc Su-57 đầu tiên dự kiến sẽ gia nhập quân đội vào năm 2020, những chiếc còn lại sẽ lần lượt được biên chế trước năm 2023.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC), hãng chế tạo tiêm kích Su-57, chưa bình luận về thông tin này. Su-57 có khả năng đã vướng phải một số nghi ngại về khả năng tác chiến thực tế, song lập tức lấy lại tín nhiệm sau màn thể hiện ở Syria.

Tháng 11-2018, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một biên đội Su-57 đã thực hiện trên dưới 10 chuyến bay trên bầu trời Syria và cho thấy các hệ thống hệ thống điều khiển, cảm biến và vũ khí trang bị trên máy bay đều hoạt động hoàn hảo trong khí hậu khô nóng khắc nghiệt tại Syria.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu công nghệ Nga (CAST) năm ngoái tiết lộ việc triển khai Su-57 tới Syria giúp Nga phát hiện điểm yếu tiềm ẩn trong thiết kế máy bay, từ đó áp dụng những thay đổi cần thiết để tăng uy lực cho khí tài này.

Su-57 là chiến đấu cơ hiện đại nhất của quân đội Nga, được thiết kế để thay thế cùng lúc những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker. Bên cạnh khả năng tàng hình, loại tiêm kích thế hệ 5 này có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn máy bay chiến đấu tối tân F-22 Raptor của Mỹ (2.410 km/giờ).

Thiện Minh
.
.
.