Nga ra dự luật có thể cấm Facebook, YouTube

Thứ Năm, 24/12/2020, 16:27
Dự luật mới được Hạ viện Nga thông qua cho phép giới chức nước này áp đặt các biện pháp hạn chế hoặc chặn hoàn toàn truy cập vào các trang mạng xã hội của Mỹ như Facebook, Twitter, YouTube.

Hạ viện Nga ra dự luật có thể cấm Facebook, YouTube. Ảnh: ITN

Hạ viện Nga ngày 23/12 đã thông qua hai dự luật giúp chính quyền có thêm cơ sở pháp lý mạnh mẽ nhằm quản lý hoạt động của các mạng xã hội lớn của Mỹ như Facebook, Twitter, YouTube tại Nga, trong bối cảnh các nhà lập pháp Nga cho rằng cần tăng cường chủ quyền của Nga trên Internet.

Dự luật đầu tiên cho phép Nga hạn chế hoặc chặn hoàn toàn các trang web bị phát hiện phân biệt đối xử với truyền thông Nga. Các nghị sĩ cho hay đã nhận được khiếu nại từ các cơ quan truyền thông nhà nước Nga rằng tài khoản của họ đang bị Twitter, Facebook và YouTube đối xử "đầy thành kiến".

Trên YouTube, mạng xã hội này đã gắn nhãn một số tài khoản của cơ quan truyền thông Nga là "truyền thông có liên kết với nhà nước" từ lâu. Twitter mới đây cũng có ước đi tương tự với tài khoản của các nhân viên cấp cao và một số quan chức Nga, khiến giới chức nước này phản ứng gay gắt.

Dự luật thứ hai cho phép Moscow phạt tiền từ 10-20% tổng doanh thu tại Nga năm trước đó của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các trang mạng nếu không chịu gỡ bỏ các nội dung bị cấm.

Mức phạt lên đến hơn 100.000 USD cũng sẽ được áp đặt với các trang mạng không xóa bỏ các nội dung kêu gọi hoạt động cực đoan, thông tin về ma túy và lạm dụng tình dục trẻ em. Các nghị sĩ soạn dự luật cho biết các mạng xã hội YouTube, Twitter, Facebook và Instagram đã không xóa hàng trăm trang chứa nội dung bị cấm theo quy định của luật pháp Nga.

Theo luật Nga, để dự luật có hiệu lực, nó sẽ cần được Thượng viện Nga thông qua và Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành. Các hãng công nghệ Mỹ chưa bình luận về các dự luật mà Hạ viện Nga thông qua.

Thiện Nhân
.
.
.