Nga công bố hồ sơ "tuyệt mật" của công dân bị nghi làm gián điệp

Thứ Tư, 13/12/2017, 06:29
Ngày 12-12, Tòa án Lefortovo ở thủ đô Moscow đã công bố hồ sơ bắt giữ "tuyệt mật" của một công dân phản quốc, bị tình nghi hoạt động cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).  
Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik 

Người phát ngôn Tòa án Lefortovo ở thủ đô Moscow của Nga Ekaterina Krasnova cho biết một công dân Nga đã bị bắt giam vì tình nghi phản quốc và làm gián điệp cho CIA. Người này là Alexei Zhitnyuk, bị cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia liên quan đến hoạt động của Hải quân Nga cho CIA. 

Quyết định bắt giam đã được đưa ra từ hôm 30-11 vừa qua nhưng chỉ mới vừa công bố vì hồ sơ này được xếp loại “Tuyệt mật.” Được biết, đối tượng này sẽ bị giam đến ngày 29-1-2018.

Trước đó, ngày 24-11, trang RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Ban phản gián thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một quân nhân thuộc Hạm đội Biển Đen.

Theo nguồn tin này, cựu sĩ quan hạm đội bị nghi là "gián điệp cho một quốc gia khác" nhưng quốc gia mà người đàn ông này gửi thông tin đến không được chỉ định.

Như Uyên
.
.
.