New Zealand: Động đất cực mạnh gây ra sóng thần cao hơn 5m

Thứ Hai, 14/11/2016, 08:05

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào lúc 18 giờ 02’ (Hà Nội) ngày 13-11,  tức nửa đêm theo giờ địa phương.

Sóng thần đã tràn vào bờ biển miền Đông Bắc New Zealand 2 giờ sau đó. Các quan chức cho biết, đợt sóng đầu tiên không quá lớn và chỉ kéo dài vài giờ.

Người dân được cảnh báo đi sâu vào đất liền hoặc di chuyển lên những vùng đất cao dọc bờ biển. Một đánh giá sơ bộ tại Kaikoura, cách phía Bắc Christchurch 181 km đo được cơn sóng cao 2,5m, theo trang khí tượng thủy văn New Zealand: www.weatherwatch.co.nz.

Động đất đã làm hư hại nhiều nhà ở của người dân (Ảnh: BBC)

Những cơn sóng nhỏ đã đổ vào Wellington và một số khu vực khác, trang web cho biết.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng New Zealand khẳng định sóng thần rất lớn, có thể cao đến 5m, trào vào giữa Malborough, phía Đông Bắc quần đảo Nam và Bán đảo Banks.

Động đất gây thiệt hại lớn về tài sản (Ảnh: BBC)

Hàng ngàn người dân đã phải sơ tán lên những khu vực cao, sau khi dư chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực, Đài phát thanh New Zealand đưa tin.

Trận động đã làm sập nhiều tòa nhà, làm nứt vỡ một số tuyến đường. Nhưng chưa có báo cáo thiệt hại về người.

New Zealand nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, thường xuyên phải hứng chịu động đất và núi lửa phun trào.

Khu vực Christchurch đang phải vất vả phục hồi sau trận động đất làm chết 185 người vào năm 2011.

CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến độc giả.

Toại khanh
.
.
.