NATO không khách quan trong vụ Su-24

Thứ Tư, 25/11/2015, 12:08
Hãng tin Sputnik ngày 25/11 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov nêu rõ, NATO khó có thể có thái độ khách quan đối với vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một ngày trước đó.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ: “Tình hình rất đáng báo động. Tôi không nghĩ chúng ta có thể hi vọng một thái độ khách quan từ các đồng nghiệp NATO (trong vụ Su-24 của Nga bị bắn hạ). Ngay từ đầu họ đã nghiêng về phía Thổ Nhĩ Kỳ vì Ankara là một nước đồng minh”.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, theo quan chức ngoại giao Nga, bây giờ thì họ nói rằng đã đưa ra cảnh báo đối với các phi công Nga, mặc dù trước đó họ lại nói về một chiếc máy bay chưa được xác định.

Trụ sở Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thứ trưởng Riabkov cho biết ông đã thảo luận vụ Su-24 với bà Rose Gottemoeller, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách An ninh quốc tế và Kiểm soát vũ khí: “Tôi tin rằng phía Mỹ hiểu rõ tính nghiêm trọng của những gì đã xảy ra và Washington sẽ không thể chấp nhận một sự việc như vậy”. 

Ông Riabkov nhắc lại việc Nga đã đề xuất trao đổi thông tin thông qua các trung tâm đặc biệt hoạt động ở các thủ đô khác nhau. Ông chỉ ra rằng, việc từ chối làm như vậy sẽ hạn chế phương Tây trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là liên quan tới các hoạt động ở Syria.

Khổng Hà
.
.
.