(NÓNG TUẦN QUA) Biến chủng COVID-19 mới lan khắp thế giới; nội bộ Mỹ lại bất đồng

Thứ Hai, 28/12/2020, 07:37
Người nhiễm biến chủng nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở hàng chục quốc gia, nội bộ Mỹ bất đồng vì dự thảo ngân sách mới và việc Anh-EU đạt thỏa thuận Brexit… là những vấn đề được quan tâm tuần qua.


Thế giới lần đầu tiên kỷ niệm Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh

Ngày 27/12, lần đầu tiên, Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức kỉ niệm Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh - một sáng kiến của Việt Nam - nhằm kêu gọi sự ủng hộ của thế giới với tầm quan trọng của việc phòng ngừa và sẵn sàng hợp tác chống lại dịch bệnh. Xem chi tiết tại đây

Hình ảnh mô phỏng của virus SARS- CoV-2. Ảnh: ITN

Biến thể mới virus SAR-CoV-2 lan khắp thế giới

Hơn một tuần từ thời điểm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 40% đến 70% so với chủng ban đầu, được phát hiện lần đầu ở Anh, một loạt quốc gia khác ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á cũng xác nhận đã có các ca nhiễm bên trong lãnh thổ của mình. May mắn là, các nhà khoa học cũng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy loại vaccine COVID-19 đang triển khai, bao gồm hai sản phẩm của Pfizer và BioNtech, không bảo vệ được cơ thể người dân khỏi biến thể trên. Xem chi tiết tại đây

Chương mới trong quan hệ Anh – Liên minh châu Âu

Chỉ vài giờ trước đêm Giáng sinh, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã nhận được một “món quà bất ngờ” sau khi hai bên đạt thỏa thuận lịch sử về thương mại và an ninh hậu Brexit. Thỏa thuận mang tính quyết định này đạt được sau nhiều nỗ lực, khép lại một giai đoạn gần 9 tháng đàm phán (khởi động hồi tháng 3) và 11 giờ đàm phán xuyên đêm. Kết quả này tạo cơ sở pháp lý để Anh và EU tránh được một cuộc “ly hôn” trong hỗn loạn và không có thỏa thuậnXem chi tiết tại đây

Đánh bom kinh hoàng ở Nashville

Người dân thành phố Nashville của Mỹ bị đánh thức trong buổi sáng 25/12 bởi tiếng nổ chát chúa từ một chiếc xe dã ngoại, còn gọi là nhà di động, đậu trên Đại lộ số 2 ngay giữa trung tâm. Các hãng truyền thông Mỹ cho biết những người sống quanh khu vực đều đã nhận được cảnh báo trước vụ nổ và dường như đều kịp sơ tán. Giới chức Mỹ hiện cho đây là một vụ đánh bom cố ý và đang tiến hành điều tra. Xem chi tiết tại đây

Nội bộ Mỹ bất đồng vì dự thảo ngân sách

Ngày 21/12, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách cứu trợ kinh tế trị giá 892 tỷ USD nhằm tạo động lực cho người dân Mỹ và các doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của Mỹ. Văn kiện trên cũng cung cấp tài chính cho các hoạt động của chính phủ liên bang cho đến tháng 9/2021. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump không kí thông qua dự thảo văn kiện vì cho rằng mức trợ giúp cho người dân Mỹ quá thấp. Xem chi tiết tại đây

Israel giải tán quốc hội, sắp tổng tuyển cử lần 4 trong hai năm

Quốc hội Israel sáng 23/12 đã buộc phải giải tán, sau khi các nghị sĩ không thể thông qua dự thảo ngân sách vào đêm 22/12. Theo luật của Israel, nếu không có gì thay đổi, nước này sẽ bước vào kì tổng tuyển cử mới sớm nhất vào tháng 3/2021. Giới truyền thông cho hay, đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, đối tác chính trong liên minh cầm quyền đã đối đầu gay gắt trong nhiều tuần về vấn đề ngân sách. Xem chi tiết tại đây

Iran chuẩn bị cho khả năng bị Mỹ không kích

Sputnik ngày 25/12 dẫn nguồn tin Trung Đông cho biết Iran đang gấp rút bố trí các hệ thống phòng không tới các khu vực đặt các cơ sở làm giàu uranium của nước này, nhất là ở tỉnh Isfahan, nơi có cơ sở hạt nhân Natanz lớn nhất của Iran. Biện pháp được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington ngày càng leo thang trước thời điểm Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump rời nhiệm sở vào đầu năm sau. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân
.
.
.