Myanmar có Tổng thống dân sự đầu tiên

Thứ Tư, 16/03/2016, 08:37
Ngày 15-3, Quốc hội Myanmar đã tiến hành bầu Tổng thống mới. Có 3 ứng viên gồm ông U Htin Kyaw của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), do Hạ viện bầu chọn; U Henry Van Htee Yu cũng đến từ NLD, do Thượng viện bầu chọn; và ứng viên của quân đội U Myint Swe đến từ Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP).

Trước khi tiến hành bầu, các thành viên quân đội trong Quốc hội Myanmar đã chất vấn các ứng viên Tổng thống của NLD. Kết quả là đến đầu giờ chiều 15-3, ông U Htin Kyaw, cựu tài xế kiêm cố vấn của bà Aung San Suu Kyi đã được bầu làm Tổng thống mới của Myanmar. Hai ứng viên còn lại được bầu làm Phó Tổng thống thứ 1 và Phó Tổng thống thứ 2.

Chu Nguyễn
.
.
.