Mỹ vượt mốc 7 triệu ca nhiễm COVID-19

Thứ Sáu, 25/09/2020, 10:59
Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua con số 7 triệu vào ngày 24/9, chiếm hơn hơn 20% tổng số ca trên thế giới, theo Reuters.
Ảnh minh họa Reuters. 

Thông tin về cột mốc đáng buồn này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi số ca tử vong tại Mỹ vượt qua 200.000, cao nhất thế giới. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày có hơn 700 người chết vì COVID-19 vì Mỹ. California là bang có tổng số ca nhiễm được xác nhận cao nhất nước Mỹ với hơn 800.000 ca, tiếp theo là Texas, Florida và New York.

Hầu hết các bang ở miền Trung Tây nước Mỹ đều ghi nhận ngày càng nhiều ca nhiễm mới trong bốn tuần qua, dẫn đầu là Bắc và Nam Dakota. Bang Nam Dakota có tỷ lệ tăng số ca nhiễm cao nhất với 166%.

Theo phân tích của Reuters, số ca nhiễm mới đã tăng ở hơn một nửa số bang tại Mỹ trong tháng này. 10 tiểu bang đã báo cáo mức tăng kỷ lục trong một ngày vào tháng 9.

Hiện Mỹ là nước có số ca nhiễm cao nhất trên thế giới, tiếp theo là Ấn Độ với 5,7 triệu và Brazil với 4,6 triệu ca.

Mỹ ghi nhận trung bình 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, bày tỏ mong muốn con số này giảm xuống dưới 10.000 người mỗi ngày trước khi mùa cúm bắt đầu vào tháng 10.

Duy Tiến
.
.
.