Mỹ công bố ba giai đoạn tái mở cửa khi COVID-19 thoái trào

Thứ Sáu, 17/04/2020, 07:18
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 trình bày một hướng dẫn theo giai đoạn để giảm dần các hạn chế đối với việc di chuyển và tương tác xã hội ở các tiểu bang khi dịch COVID-19 thoái trào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters. 

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết rằng chính quyền của ông đã đưa ra một bộ hướng dẫn gồm ba giai đoạn để các tiểu bang của Mỹ xem xét riêng thời điểm thích hợp để mở cửa lại xã hội và nền kinh tế, nới lỏng các quy tắc nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

“Chúng ta sẽ không mở cửa tất cả cùng một lúc mà là từng bước cẩn thận”, ông Trump thông báo.

Ông Trump cũng cho biết “người Mỹ khỏe mạnh giờ đây sẽ có thể quay trở lại làm việc” nếu điều kiện cho phép, lưu ý rằng kế hoạch sẽ bảo vệ những người Mỹ có nguy cơ cao nhất trong khi cũng tạo điều kiện tốt nhất cho quân đội và những ngành khác tiến hành công việc của họ.

Các tiểu bang có thể điều chỉnh kế hoạch mở cửa lại “tùy thuộc vào những gì họ muốn làm”, nhưng “nếu họ cần phải tiếp tục đóng cửa, chính quyền Mỹ sẽ cho phép”.

Kế hoạch bao gồm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn có một loạt các yêu cầu mà một bang nhất định phải đáp ứng trước khi có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo.

Ông Trump lưu ý rằng các bác sĩ đã cảnh báo virus có thể trở lại vào cuối năm nay và họ sẽ giải quyết vấn đề vào thời điểm đó.

Tại Mỹ hiện có hơn 650.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 30.000 ca tử vong. Ông Trump than thở rằng dịch bệnh này đã “phá hoại” nhiều cộng đồng, ngay cả một số người bạn của ông.

Phó Tổng thống Mike Pence, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Mỹ, lưu ý rằng các hướng dẫn có thể được thực hiện bởi các thống đốc trên phạm vi toàn tiểu bang hoặc từng quận.

Ông Pence cũng cho biết thêm, khoảng 5 triệu người Mỹ sẽ được xét nghiệm vào cuối tháng này. Hiện tại, 3,2 triệu người Mỹ đã nhận được xét nghiệm COVID-19.

Tổng thống Trump cho biết, ước tính 29 tiểu bang đáp ứng các tiêu chí để đi đến Giai đoạn 1 có thể tiến hành ngay lập tức. "Nếu chúng tôi thấy có gì đó không đúng, chúng tôi sẽ thể hiện bản thân rất mạnh mẽ", ông cảnh báo.

Tiến sĩ Deborah Birx, chuyên gia trong đội đặc nhiệm chống COVID-19, đã giải thích về các giai đoạn trong kế hoạch.

Giai đoạn 1 không quá khác biệt với giai đoạn đóng cửa. Trong giai đoạn này, một số nhân viên có thể quay lại làm việc theo từng giai đoạn và một số địa điểm như phòng gym, có thể mở lại, miễn là có thể duy trì các hướng dẫn giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các trường học vẫn đóng cửa, và việc đi lại không cần thiết cũng như các cuộc tụ họp lớn vẫn bị cấm. Việc thăm nom đến các nhóm dễ bị tổn thương như các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng vẫn bị cấm.

Trong Giai đoạn 2, các hoạt động đi lại không cần thiết có thể tiếp tục, và các trường học có thể mở cửa trở lại, nhưng các cuộc tụ tập hơn 50 người bị cấm. Các chuyến thăm đến các trung tâm người cao tuổi cũng vẫn bị cấm. Giãn cách xã hội vẫn phải tiếp tục. Phẫu thuật tự chọn, bao gồm các thủ tục điều trị nội trú và ngoại trú, cũng có thể tiếp tục.

Trong Giai đoạn 3, người dân được khuyến cáo duy trì vệ sinh cá nhân và công cộng và tôn trọng không gian giữa các cá nhân, mọi người phải cảnh giác với sự lây lan dịch bệnh không có triệu chứng. Bà Birx lưu ý rằng cần phải có “giám sát trọng tâm” cụ thể đối với những người bị nhiễm COVID-19 trong nhóm những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm người già cũng như cộng đồng người bản địa và các gia đình nhiều thế hệ trong cộng đồng đô thị

Duy Tiến
.
.
.