Mỹ có đại sứ đầu tiên tại Belarus sau 12 năm

Thứ Tư, 16/12/2020, 14:04
Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn nhà ngoại giao Julie Fisher, người từng nhiều năm làm việc tại Nga, Gruzia và Ukraine, làm đại sứ mới ở Belarus, sau 12 năm chức vụ này bị bỏ trống.

Bà Julie Fisher. Ảnh: Belta

Thông tấn Nga TASS cho biết quyết định được Thượng viện Mỹ đưa ra trong phiên họp trực tuyến hôm 15/12, giúp bà Julie Fisher trở thành vị Đại sứ Mỹ chính thức tại Belarus đầu tiên kể từ bê bối gián điệp ngoại giao năm 2008 giữa hai nước.

Bà Fisher được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ ở Belarus từ đầu tháng 5, khi còn là Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tây Âu và Liên minh châu Âu (EU). Bà từng có thời gian công tác tại phái đoàn Mỹ ở NATO, tại các đại sứ quán Mỹ ở Nga, Gruzia và Ukraine.

Sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 9/8 ở Belarus, vốn có phần thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Aleksander Lukashenko, khối EU tuyên bố không công nhận kết quả này. Mỹ lên tiếng ủng hộ đồng minh EU. Tuy vậy, các quan chức ngoại giao Mỹ cho rằng Washington cần duy trì liên lạc với Minsk.

Tháng 9/2020, Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ đã khuyến nghị chấp thuận đề cử bà Fisher, mở đường cho phiên họp phê chuẩn bà vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Belarus.

Về phần mình, hồi tháng 8, bà Fisher kêu gọi thành lập một Phòng Thương mại Mỹ ở Minsk cùng một hội đồng kinh doanh Mỹ-Belarus. Fisher cho rằng Mỹ không nên lãng phí các cơ hội ở Belarus. Bà cũng đề nghị dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt chống Minsk.

Trước bước đi của Mỹ, hồi tháng 7, Tổng thống Belarus Lukashenko đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Oleg Kravchenko làm Đại sứ Belarus tại Mỹ. Thời điểm đó, ông Kravchenko khẳng định, dù Mỹ và Belarus nằm ở hai khối quân sự và chính trị khác nhau nhưng rõ ràng cần “tăng cường mối liên hệ giữa hai bên về lĩnh vực quân sự”.

Thiện Nhân
.
.
.