Mỹ Latin vỡ trận với hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19

Thứ Hai, 03/08/2020, 10:34
Trong ngày 2/8, Argentina đã vượt qua 200.000 ca nhiễm COVID-19, trong khi Colombia cũng lập kỷ lục số ca nhiễm trong ngày, những dấu mốc hết sức u ám tại khu vực Mỹ Latin, nơi đã ghi nhận hơn 5 triệu ca nhiễm.
Nhân viên tại một nghĩa trang của Colombia trong bộ đồ bảo hộ. Ảnh Reuters. 

Khu vực Mỹ Latin đã ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong vì COVID-19, đang vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Các ca nhiễm mới vẫn tăng đều đặn ở nhiều nước trong bối cảnh chính phủ đang tìm cách giảm bớt hạn chế để phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Khu vực Mỹ Latin chiếm 8% dân số thế giới nhưng lại chiếm 30% tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 toàn cầu. Thậm chí, các nhà lãnh đạo quốc gia tại đây cũng nhiễm bệnh, trong đó có Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hay Tổng thống Bolivia Jeanine Anez.

Brazil, ổ dịch lớn thứ hai thế giới, đã ghi nhận thêm 25.800 ca nhiễm và 541 ca tử vong mới vì COVID-19 trong một ngày, Bộ Y tế nước này cho biết ngày 2/8. Tổng cộng, nước này đã ghi nhận hơn 2,73 triệu ca nhiễm và hơn 94,100 ca tử vong.

Colombia trong tuần qua đã vượt qua mốc 300.000 ca nhiễm và 10.000 ca tử vong. Trong 10 nước có sỗ ca nhiễm cao nhất thế giới, Mỹ Latin đã chiếm đến 5 vị trí.

Mexico cũng ghi nhận thêm 9.000 ca nhiễm trong ngày 1/8 và hiện là quốc gia có số ca tử vong cao thứ ba thế giới. Peru cũng vượt qua mốc 400.000 ca nhiễm, chứng kiến sự hồi sinh đáng sợ của dịch bệnh sau khi tạm thời giảm bớt những biện pháp kiểm dịch nhằm phục hồi nền kinh tế.

Duy Tiến
.
.
.