Mexico tuyên bố không trả tiền chung với Mỹ để xây tường ngăn biên giới

Thứ Năm, 12/01/2017, 14:15

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto nhấn mạnh đất nước của ông sẽ không trả tiền để xây một bức tường mà Tổng thống Mỹ vừa đắc cử Donald Trump có kế hoạch xây dựng trên biên giới Mỹ-Mexico.


Hôm 11-1, Donald Trump cho biết ông sẽ bắt đầu đàm phán về tài chính xây dựng bức tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico, ngay sau khi ông nhậm chức.

Tổng thống  Nieto tuyên bố Mexico không trả tiền xây tường ngăn biên giới với Mỹ

Bình luận về tuyên bố của ông Donald Trump, Tổng thống Pena Nieto cho biết, Mexico sẵn sàng đàm phán về vấn đề thương mại và di cư với Washington, đồng thời sẽ đảm bảo an ninh biên giới hơn, nhưng sẽ không trả tiền xây dựng một bức tường.

Tỷ giá hối đoái giữa đồng peso Mexico so với đồng USD Mỹ đã đạt mức thấp nhất trong lịch sử vào ngày 11-1 khi ông Donald Trump đưa ra tuyên bố liên quan đến bức tường biên giới.

Tỷ phú bất động sản Donald Trump từng cho biết ông sẽ xây một bức tường dài dọc biên giới Mỹ-Mexico, nếu đắc cử Tổng thống Mỹ để ngăn chặn những người Mexico di cư không có giấy tờ hợp pháp vượt biên tràn vào Mỹ.

Phạm Trúc
.
.
.