Mexico điều tra hơn 2.000 vụ giết người chỉ trong một tháng

Thứ Tư, 22/11/2017, 11:57
Tháng 10-2017 trở thành tháng đẫm máu nhất tại Mexico trong vòng 20 năm qua khi số vụ giết người tại nước này không ngừng tăng, gây ra tình trạng bất an cho người dân.
Bạo lực và tội phạm ngày càng gia tăng tại Mexico. Ảnh Getty

Theo số liệu được Bộ Nội vụ Mexico công bố hôm 20-11 cho thấy số lượng vụ giết người được khởi động điều tra trong tháng 10 vừa qua đã lên đến 2.371 vụ. 

Với tổng số 20.878 vụ giết người được ghi nhận trên toàn quốc chỉ trong 10 tháng đầu năm, năm 2017 đang trên đường "truất ngôi" năm 2011, trở thành năm đẫm máu nhất tại đất nước này kể từ năm 1997.

Tính trung bình trong 10 tháng đầu năm 2017, mỗi ngày tại Mexico có 69 vụ giết người. Trong khi đó, vào năm 2011, con số trung bình la 63 vụ mỗi ngày, theo tính toán của Reuters. 

Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã thừa nhận rằng nạn bạo lực vào tội phạm đang gia tăng chóng mặt tại nước này.

Nhiều người cho rằng, tình trạng này diễn ra một phần là do chính phủ chưa thể giải quyết được vấn đề bạo lực. Đây sẽ là trở ngại đối với ông Enrique Pena Nieto trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào tháng 7 năm 2018.

Duy Tiến
.
.
.