Mexico bắt giữ nghi phạm đầu tiên trong vụ thảm sát 9 người

Thứ Ba, 12/11/2019, 07:24
Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo ngày 11-11 cho biết nước này đã bắt giữ một số nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ sát hại 3 phụ nữ và 6 trẻ em tại miền Bắc Mexico.
Ảnh minh họa. Reuters. 

Theo Bộ trưởng An ninh Mexico, một số người đã bị bắt tuy nhiên chưa thể đưa ra thông tin chi tiết. Ông Durazao cho biết thêm các công tố viên ở bang Sonora cũng như ở cấp liên bang chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này.

Những nạn nhân trong vụ tấn công là người thuộc cộng đồng Mormon, định cư tại Mexico từ nhiều thập kỷ trước. Những nạn nhân bị sát hại hôm 4-11 tại một khu vực đường đất vắng vẻ ở bang Sonora, bị nghi là do những tay súng của một băng đảng ma túy tiến hành.

Những nạn nhân đều mang hai quốc tịch là Mỹ và Mexico. Sự việc đã gây phẫn nộ và phản đối mạnh mẽ ở cả Mỹ và Mexico.

Chính phủ Mexico cho biết họ tin rằng những nạn nhân đã bị tấn công trong bối cảnh tranh chấp địa bàn giữa một nhánh của băng đảng Sinaloa hùng mạnh và đối thủ Juarez.

Hôm 10-11, Chính phủ Mexico cho biết đã mời FBI cùng tham gia vào cuộc điều tra vụ giết người này.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.