Máy bay chiến đấu rơi gần căn cứ quân sự Mỹ

Thứ Tư, 05/04/2017, 21:35
Ngày 4-5, một máy bay chiến đấu F-15 đã bị rơi cách căn cứ quân sự Joint Base Andrews khoảng hai dặm về phía nam, ngay bên ngoài thủ đô Washington, DC. Ít nhất một người nhảy ra khỏi máy bay và đã được các đội cứu hộ định vị.
Máy bay chiến đầu F-15. Hình minh họa, nguồn Wikipedia

Hiện tình trạng của phi công máy bay vẫn chưa được xác định. Các mảnh vỡ máy bay đã được phát hiện tại khu rừng Clinton, Maryland.

Theo báo cáo của quân đội Mỹ, chiếc máy bay này thuộc sở hữu của Trung tâm Hàng không Maryland.

Chiếc máy bay McDonnell-Douglas F-15 Eagle là một máy bay chiến đấu hai động cơ được đưa vào sử dụng năm 1976 và đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, Ả-rập Xê-út và Israel. Nó hiện đang được sản xuất bởi Boeing, sẽ ngừng sản xuất vào năm 2019.

Được biết, mặc dù thiết kế tổng quan của F-15 chỉ cho phép sử dụng tối đa là 8.000 giờ bay, nhưng chiếc F-15 già nhất trong lực lượng Không quân Mỹ đã bay tới hơn 10.000 giờ.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Duy Tiến
.
.
.