Tổng thống Iran: Máy bay Nga không phải là đồ chơi để Thổ Nhĩ Kỳ tập bắn

Thứ Năm, 26/11/2015, 13:42
Bình luận về vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga, ngày 25/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh rằng, các loại máy bay không phải là đồ chơi để “ai cũng có thể tấn công chúng như vậy”, và rằng, sự hỗn loạn như thế gây nguy hiểm cho (an ninh) khu vực.

Tổng thống Rouhani nhắc lại rằng Tehran luôn coi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia bạn bè, từ đó ông kêu gọi cả hai hãy giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp này, bất chấp những khủng hoảng hiện nay.

Ông nêu rõ, (những) người là tác giả của “hành động khiêu khích này” sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã mô tả vụ tấn công này là “một nhát dao đâm sau lưng”, đồng thời tái khẳng định chiếc Su-24 bị Ankara bắn hạ đã không vi phạm không phận của nước này. 

Chia sẽ quan điểm của người đồng cấp Iran, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, máy bay không phải là đồ chơi để ai cũng có thể bắn hạ chúng như thế.

Khổng Hà
.
.
.