Liên tiếp bị Israel nã tên lửa, Syria cầu cứu LHQ

Thứ Bảy, 26/12/2020, 12:16
Damascus kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) có bước đi cần thiết nhằm ngăn Israel liên tiếp tiến hành các vụ tấn công trái phép nhằm vào lãnh thổ Syria.

Cột lửa bốc lên từ hiện trường một vụ không kích ở Syria. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Sputnik ngày 25/12 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm vào nước này do Israel tiến hành gần đây đã "làm suy yếu sự ổn định ở khu vực, vi phạm các nghị quyết" của Hội đồng Bảo an LHQ và sẽ bị đáp trả.

Trong một bức thư cùng ngày gửi tới Tổng thư ký LHQ và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi LHQ "phá vỡ sự im lặng" và thực hiện các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn các vụ tấn công mà Israel phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, đêm 24 rạng sáng 25/12, Syria cáo buộc máy bay chiến đấu Israel bắn tên lửa ồ ạt vào thị trấn Masyaf ở phía Tây tỉnh Hama. Các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt để đánh chặn "phần lớn" tên lửa do Israel phóng đi.


Thiện Nhân
.
.
.