Lại nổ lớn gần ga tàu điện ngầm St.Petersburg

Thứ Năm, 06/04/2017, 21:01
Ngày 6-4 theo giờ địa phương, một tiếng nổ lớn đã phát ra tại một tòa nhà, gần khu vực xảy ra vụ tấn công ga tàu điện ngầm St.Petersburg vài ngày trước đó.

Tiếng nổ lớn phát ra vào lúc rạng sáng đã khiến người dân trong khu vực hoảng hốt và ngay lập tức báo cáo chính quyền. Tuy nhiên, không có ai bị thương.

Cùng ngày, cảnh sát Nga cũng đã vô hiệu hóa một thiết bị nổ tìm thấy trong một căn phòng tại Tovarishchesky Prospekt, phía Đông St.Petersburg.

Người dân đốt nến, tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công ga tàu điện ngầm tại St.Petersburg.

Theo các nguồn tin thân cận, thiết bị nổ này có cấu trúc tương tự quả bom chưa phát nổ mà cảnh sát nước này gỡ được tại hệ thống tàu điện ngầm Vosstaniya của St.Petersburg. 

Hiện tại, lực lượng chức năng Nga đã hoàn tất công việc nhận dạng nạn nhân trong vụ nổ hôm 3-4. Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định chính tên khủng bố đánh bom liều chết Akbarzhon Dzhalilov thực hiện vụ tấn công này.

Trong bối cảnh nước Nga đang nâng mức cảnh báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng bị tình nghi đồng lõa với Akbarzhon Dzhalilov.

Mối liên hệ giữa các đối tượng này với thủ phạm vụ tấn công đang tiếp tục được xác minh. 

L.B
.
.
.