LHQ bị tố phát bánh quy quá hạn làm hàng trăm người Syria bị ngộ độc

Thứ Bảy, 31/10/2015, 15:32
Liên hợp quốc đang bị tố vì gây ra ngộ độc thực phẩm trên diện rộng đối với nhiều người dân ở một số thành phố bị vây hãm ở Syria.


Bánh quy dinh dưỡng cao nhưng bị mốc và bốc mùi hôi được phân phát cho cư dân ở Madaya và Zabadani thuộc ngoại ô Damascus vào ngày 20/10, điều này có thể là nguyên nhân duy nhất gây gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Mạng lưới Nhân quyền Syria (SNHR)cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của tổ chức vào hôm qua.

Một đoàn xe viện trợ thực phẩm có khoảng 24 chiếc xe tải dưới sự giám sát của Liên hợp quốc phân phát cho người dân những gói bánh quy do Italia sản xuất đã hết hạn từ tháng 9.

Hàng viện trợ được áp tải bởi một phái đoàn từ Hội chữ thập đỏ Quốc tế và Trăng Lưỡi liềm đỏ Syria.

“Ngày 20/10/2015, có gần 200 người phải nhập viện cấp cứu”, bác sỹ Khaled, người điều trị cho một số bệnh nhân bị ngộ độc ở bệnh viện Madaya xác nhận thông tin với SNHR.

“Họ có triệu chứng đau bụng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy. Chúng tôi nhận thấy rằng toàn bộ những ca ngộ độc được ghi nhận vào ngày hôm đó, khi những bao bánh được phân phát cho người dân ở Madaya, chúng tôi nhận được gần 700 thùng bánh quy từ đoàn xe viện trợ nhân đạo quốc tế” bác sĩ Khaled cho biết.

SHHR kêu gọi Liên hợp quốc tích cực hơn nữa trong công tác phân phát hàng cứu trợ, điều tra sự cố và bắt những người chịu trách nhiệm.

Trước đó, một quan chức Liên hợp quốc cho biết có 320/650 hộp bánh quy được gửi đến Zavdani và Madaya đã hết hạn vào tháng 9, nhưng từ chối số bánh đó gây nguy hiểm cho người ăn.

“Chúng tôi thừa nhận đây là kết quả không may do lỗi của con người trong quá trình vận chuyển”, ông Yacoub El Hillo, Điều phối viên thường trực và nhân đạo Syria trực thuộc Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố. Hiện Liên hợp quốc đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố.

Ngọc Bích
.
.
.