Không thể truy vết một loạt ca COVID-19 mới tại Hàn Quốc

Thứ Tư, 28/04/2021, 14:15
Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận gần 800 ca nhiễm COVID-19, với tỉ lệ số ca nhiễm mới không thể truy vết cao nhất từ trước đến nay, dấy lên nguy cơ làn sóng lây nhiễm tiếp theo tại quốc gia này. 

Người dân xếp hàng chờ nhận bộ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 28/4 cho biết, cả nước đã ghi nhận thêm 775 trường hợp mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 754 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 120.673 người.

Số ca nhiễm trung bình mỗi ngày trong tuần qua tại xứ sở kim chi là gần 700 ca, với sự gia tăng của các ca nhiễm theo cụm và các ca nhiễm không thể truy vết nguồn gốc trong bối cảnh các hoạt động cộng đồng gia tăng do thời tiết đang ấm dần lên.

Theo Yonhap, tỷ lệ các trường hợp nhiễm COVID-19 không rõ nguồn lây truyền đang ở mức 29,9% trong hai tuần qua, mức cao nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan đến COVID-19 từ tháng 4 năm ngoái.

Hiện, đã có 1.821 ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc. Tỉ lệ tử vong vì đại dịch này đang dừng ở mức 1,51%.

Nhằm hạn chế xu hướng gia tăng của các ca COVID-19, giới chức Hàn Quốc đã quyết định triển khai "Tuần lễ kiểm soát phòng dịch đặc biệt" từ ngày 26/4 đến 2/5, theo đó tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch ở địa phương, rà soát các cơ sở tập trung đông người, nhất là tại thủ đô Seoul.

Song, giới quan sát lo ngại, việc không thể truy vết các ca COVID-19 mới có thể khiến Hàn Quốc lao đao vì dịch bệnh một lần nữa, nhất là khi chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở nước này vẫn đang ở giai đoạn đầu và tiến triển có phần chậm chạp.

Cho đến nay, khoảng 5% dân số Hàn Quốc đã được tiêm một liều vaccine COVID-19, số người dân được tiêm hai liều vaccine mới chỉ chiếm 0,3% dân số. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn cung vaccine, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm phòng COVID-19.

An Nhiên
.
.
.