Khoảnh khắc lịch sử của hai vị nữ quan chức hàng đầu của Mỹ

Thứ Năm, 29/04/2021, 08:58
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã có một khoảnh khắc lịch sử khi trở thành những người phụ nữ đầu tiên cùng xuất hiện trên cùng sân khấu khi Tổng thống phát biểu trước Quốc hội.
Hai bà Harris và Pelosi chào nhau bằng cách đặc biệt. Ảnh AP. 

Ngay từ những phút đầu của bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden đã ghi nhận khoảnh khắc lịch sử này. Sau khi bước lên bục, ông Biden đã trân trọng chào hai vị nữ quan chức. “Xin chào quý bà Phó Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện”, ông Biden chào hai bà và nói thêm rằng “chưa từng có Tổng thống nào từng làm điều này và đây là thời điểm thích hợp”.

Ông Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trước một phiên họp chung của Quốc hội vào tối 28/4 (giờ Mỹ), hai bà Harris và Pelosi đứng ngay sau Tổng thống.

Hai bà Harris và Pelosi đã chào hỏi nhau bằng cách chạm cùi chỏ, một hành động trở nên quen thuộc trong mùa dịch COVID-19. Đứng cạnh nhau, hai bà trò chuyện vui vẻ và thi thoảng vẫy chào các nhà lập pháp khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ trước đó bày tỏ rằng đó là một điều “tuyệt vời”, một “khoảnh khắc lịch sử”. Bà Pelosi không còn quá xa lạ với bục phát biểu tại Quốc hội, bà cũng là người từng giới thiệu các vị Tổng thống phát biểu, từ ông George W. Bush, Barack Obama đến Donald Trump.

Nhiều nhà ủng hộ nữ quyền đã tán dương “khoảnh khắc đẹp” này, tuy nhiên, một số người vẫn bày tỏ một tham vọng lớn hơn là bầu ra một “bà chủ Nhà Trắng”.

Bà Pelosi từng làm nên lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của George W. Bush.

Trong khi đó, bà Harris, 56 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ da màu đầu tiên được bầu làm phó tổng thống. Với vai trò là chủ tịch Thượng viện, bà Harris cùng bà Pelosi chủ trì phiên họp chung của Quốc hội.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.