Iraq "nổi giận" sau vụ Mỹ không kích dân quân thân Iran

Thứ Ba, 29/06/2021, 12:24
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi chỉ trích đợt không kích chống các nhóm dân quân thân Iran trong lãnh thổ Iraq là hành động xâm phạm lãnh thổ và gây phương hại tới an ninh của Iraq.

"Chúng tôi lên án cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một địa điểm tại biên giới Iraq-Syria. Điều này thể hiện sự vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với chủ quyền lãnh thổ của Iraq và an ninh quốc gia của Iraq", Văn phòng Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ngày 28/6 tuyên bố, alJazeera đưa tin.

Tiêm kích F-35 của Mỹ. Ảnh: ITN

Iraq cũng cảnh báo sẽ xem xét mọi hành động pháp lý cần thiết để phản ứng với bước đi của Mỹ, cũng như để đảm bảo Washington không lặp lại hành vi tương tự.

Phát biểu trên được đưa ra sau cuộc họp an ninh khẩn cùng ngày của chính phủ Iraq liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rạng sáng 28/6 (giờ Hà Nội) ra lệnh tiến hành không kích các nhóm dân quân thân Iran tại khu vực biên giới Syria và Iraq.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby xác nhận các vụ không kích nhằm vào hai mục tiêu trên lãnh thổ Syria và một mục tiêu trên lãnh thổ Iraq. Mỹ cho rằng đây là cơ sở để các nhóm dân quân thân Iran phát động tấn công nhằm vào binh sỹ và các cơ sở của Mỹ tại Iraq.

Theo France24 dẫn tin từ truyền thông địa phương, ít nhất 5 chiến binh người Iraq đã thiệt mạng, còn hãng tin SANA của Syria xác nhận một trẻ em thiệt mạng, 3 người khác bị thương.

Reuters nhận định đây là lời chỉ trích hiếm hoi với các hành động của Mỹ trong lãnh thổ Iraq của chính phủ do ông Mustafa al-Kadhimi dẫn đầu, người được cho là có quan điểm mềm mỏng với Mỹ và cứng rắn với các nhóm dân quân thân Iran.

Mỹ tiến hành cuộc chiến quy mô lớn tại Iraq từ 2003 và kết thúc năm 2011, sau đó rút phần lớn lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông. Washington cùng đồng minh đưa lực lượng trở lại Iraq vào năm 2014, khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq.

Thiện Minh
.
.
.