Tên lửa "lạ" bay vào trường học, 81 người chết

Thứ Sáu, 05/05/2017, 11:21
Đêm 4-5, một quả tên lửa đã phóng vào một trường học tại thành phố Mosul của Iraq khiến 81 người thiệt mạng. Nguồn tin từ lực lượng an ninh cho biết, trong số 81 người đó, có 29 phụ nữ, 39 đàn ông và 18 trẻ em.

                                                                               

Hiện còn hàng trăm ngàn người dân vẫn đang mắc kẹt trong các khu vực lân cận thành phố Mosul, các khu vực vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo một thông báo của LHQ phát đi mới đây, khoảng 419.000 người cho tới nay đã buộc phải rút chạy khỏi khu vực phía tây thành phố Mosul kể từ khi nổ ra các cuộc giao tranh. Trang PT ngày 5-5 cho hay.

Đêm 4-5, một quả tên lửa đã phóng vào một trường học tại thành phố Mosul của Iraq khiến 81 người thiệt mạng. Nguồn tin từ lực lượng an ninh cho biết, trong số 81 người đó, có 29 phụ nữ, 39 đàn ông và 18 trẻ em.

Cuộc chiến tại Mosul vẫn đang khốc liệt.

Quả tên lửa đã bắn vào trường El-Vela ở vùng 17-7 của Mosul, khu vực vẫn đang bị nhóm khủng bố IS kiểm soát. Do tại khu vực này vẫn đang diễn ra các cuộc xung đột giữa IS và các lực lượng chống khủng bố nên chưa thể xác định đâu là phía đã phóng đi quả tên lửa gây thương vong rất lớn này.

Cuối tháng 1 năm nay, sau 100 ngày đối đầu dữ dội, các lực lượng quân đội Iraq đã giành chiếm lại được khu vực phía đông thành phố Mosul từ tay IS. Tuy nhiên cuộc chiến giữa hai lực lượng này vẫn đang tiếp diễn ở khu vực phía tây thành phố.

Cuộc chiến ở thành phố lớn thứ 2 Iraq vẫn đang quyết liệt, thời gian để giải phóng toàn bộ thành phố này của chính quyền Iraq dài hơn dự kiến.

Minh Ng
.
.
.