Iran tuyên bố làm giàu uranium "không giới hạn", thỏa thuận hạt nhân sụp đổ

Thứ Hai, 06/01/2020, 08:29
Iran tuyên bố rút thêm khỏi các cam kết đã nêu trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, trong đó khẳng định sẽ "làm giàu uranium không giới hạn và dựa trên nhu cầu".


Tổng thống Iran Hassan Rouhani thị sát cơ sở hạt nhân. Ảnh: EPA

"Iran sẽ tiếp tục làm giàu uranium không giới hạn và dựa trên nhu cầu kỹ thuật của mình", IRNA dẫn lời một phát ngôn viên Chính phủ Iran hôm 5-1 thông báo, nhắc đến việc rút khỏi các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Theo lời quan chức Iran, nước này sẽ không giới hạn số lượng máy ly tâm để làm giàu uranium nữa và cũng không đặt giới hạn nào nữa với năng lực và cấp độ uranium làm giàu.

Tuy nhiên, Tehran cũng lưu ý những bước đi của Iran có thể được đảo ngược nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Iran bắt đầu từ bỏ các cam kết đã nêu trong JCPOA từ tháng 5-2019, một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, để hối thúc Washington quay lại tuân thủ văn kiện và gây áp lực buộc châu Âu thực hiện lời hứa giúp Tehran chống đỡ các lệnh trừng phạt.

Việc Iran rút bớt các cam kết quan trọng nhất trong JCPOA được cho là đã khiến thỏa thuận này chính thức sụp đổ. Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã "kêu gọi Iran rút mọi biện pháp không phù hợp với thỏa thuận hạt nhân" cũng như kiềm chế hành động bạo lực.

Quyết định lần này được Tehran đưa ra sau khi Mỹ không kích sát hại tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khi ông này di chuyển trên ô tô gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq. Vụ việc khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang chóng mặt, kéo theo nguy cơ bùng nổ xung đột mới ở Trung Đông.

Thiện Minh
.
.
.