Iran tự phát triển vaccine trong bối cảnh COVID-19 hoành hành

Thứ Năm, 05/03/2020, 18:32

Iran đã bắt đầu phát triển một loại vaccine cho bệnh COVID-19 và sẵn sàng bắt đầu sản xuất bộ xét nghiệm nhanh, theo Tiến sĩ Jaleel Kouhpayezadeh, người đứng đầu Đại học Khoa học Y tế Iran cho biết.

Nhân viên y tế pha chế dung dịch khử trùng tại Iran. Ảnh minh họa Reuters. 

Theo ông Kouhpayezadeh, “một số trường đại học, như  Đại học Khoa học Y tế Iran, đã bắt đầu các hoạt động cần thiết cho việc sản xuất bộ dụng cụ thử nghiệm tiến tới có thể sản xuất hoàn chỉnh các bộ dụng cụ xét nghiệm”.

Ông Kouhpayezadeh đưa ra khuyến cáo với người dân Iran rằng vệ sinh cá nhân và kiểm dịch tại nhà đúng cách là một trong những biện pháp quan trọng nhất để kiểm soát sự lây lan của virus và kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình an toàn.

Iran là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của virus Corona. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, nước này đã ghi nhận 3.513 ca nhiễm và 107 người đã thiệt mạng vì COVID-19.

Tất cả các trường học sẽ đóng cửa cho đến cuối năm lịch Iran, vào ngày 20/3 này, Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki cho biết trên truyền hình.

Duy Tien
.
.
.