IS nhận trách nhiệm đâm 2 nữ cảnh sát ở Bỉ

Thứ Hai, 08/08/2016, 11:02
Hôm 7-8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ về vụ tấn công bằng dao phay ở đồn cảnh sát thành phố Charleroi làm 2 nữ sĩ quan cảnh sát bị thương.

Hãng thông tấn Aamaq có liên quan đến IS đã đăng tuyên bố này trên tài khoản mạng xã hội Twitter và cho biết thủ phạm của cuộc tấn công là “một trong những người lính” của nhóm này thực hiện nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của liên minh chống IS tại Syria. 

(Hôm 27-6, Bỉ đã triển khai 6 máy bay chiến đấu F-16 tới Trung Quốc để tham gia chiến dịch chống IS do Mỹ đứng đầu). Bỉ hiện đã mở cuộc điều tra về vụ việc này.

An ninh được tiếp tục thắt chặt ở Bỉ. ảnh: EPA
Thủ tướng Bỉ Charles Michel phát biểu trước báo giới rằng các công tố liên bang đang tiến hành một cuộc điều tra về âm mưu giết người của khủng bố. Trước mắt, cảnh sát đã xác định được danh tính của thủ phạm. 

Đó là một người Bỉ gốc Algeria tên là K.B, 33 tuổi và từng có tiền án tiền sự. Người này mới tới sống ở Bỉ từ năm 2012.

Anh Tuấn
.
.
.