Hong Kong chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ

Thứ Tư, 23/10/2019, 16:07
Dù đã chính thức "khai tử" dự luật dẫn độ gây tranh cãi nhưng tình trạng bất ổn tại Hong Kong nhiều khả năng vẫn chưa chấm dứt.
Người phụ trách về an ninh John Lee hôm 23-10 tuyên bố "khai tử" dự luật dẫn độ gây tranh cãi. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong ngày 23-10 đã chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong những tháng qua, song động thái này mới chỉ đáp ứng 1 trong 5 yêu cầu của người biểu tình đưa ra. 

"Ngày hôm nay, tôi chính thức thông báo về việc rút lại dự luật dẫn độ", người phụ trách về an ninh John Lee tuyên bố trước hội đồng lập pháp của Hong Kong.

Quyết định trên được đưa ra hơn 1 tháng sau lần công bố kế hoạch rút lại dự luật của Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm 4-9.

Người biểu tình đứng kín một đại lộ ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Trong suốt bốn tháng qua, hàng trăm nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình từ đầu tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới xét xử ở những khu vực tài phán thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.