Hơn 9 triệu cử tri Afghanistan đi bầu cử trong lo ngại bị tấn công

Thứ Bảy, 28/09/2019, 11:14
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan chính thức bắt đầu sáng 28-9 với sự tham gia của hơn 9 triệu cử tri đã đăng ký trong bối cảnh lo ngại về bạo lực và gian lận.
Một điểm bỏ phiếu tại thủ đô Kabul. Ảnh Reuters. 

Hàng chục ngàn nhân viên an ninh Afghanistan đã được triển khai trên khắp 34 tỉnh để bảo vệ cử tri và các điểm bầu cử khỏi các cuộc tấn công của Taliban.

Nhóm nổi dậy Taliban đã cảnh báo các cử tri ở Afghanistan không được đi bỏ phiếu hoặc sẽ phải đối mặt với các hậu quả thảm khốc.

Khoảng 9,6 triệu cử tri Afghanistan trong số hơn 34 triệu dân đã đăng ký bỏ phiếu cho 14 ứng viên tại hơn 5.000 điểm bầu cử trên khắp đất nước. Theo báo cáo sơ bộ, 100,000 sĩ quan lực lượng an ninh, quân đội Afghanistan với sự hỗ trợ của các lực lượng ở Mỹ sẽ bảo vệ các điểm bỏ phiếu.

Hơn 400 điểm bỏ phiếu sẽ chưa thể mở cửa bởi những điểm này nằm ở khu vực vẫn bị Taliban kiểm soát. Hàng trăm trường học, nhà thờ, trung tâm quận sẽ bị đóng cửa do lo ngại về bất ổn an ninh.

Tiến trình bỏ phiếu cũng là một vấn đề đáng quan tâm khác. Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) tại Afghanistan đã hứng chịu chỉ trích vì đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn và không rõ ràng về quy trình diễn ra nhằm ngăn chặn gian lận nếu hệ thống sinh trắc gặp vấn đề trong 8 tiếng của cuộc bầu cử.

4 trong số 18 ứng viên đã bỏ cuộc, tuy nhiên, tên của họ vẫn có trên các thiết bị bỏ phiếu theo sinh trắc học.

Những ứng viên tiềm năng nhất hiện nay là đương kim tổng thống Ashraf Ghani và cựu cấp phó của ông, Abdullah Abdullah.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.