Hơn 9.000 nhân viên y tế Mỹ có thể đã nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 16/04/2020, 06:21

Hơn 9.200 nhân viên y tế của Mỹ đã bị nhiễm COVID-19, theo đánh giá mới đây của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Ảnh minh họa Getty Images. 

Con số này có thể thấp hơn thực tế, vì hầu hết các báo cáo về các trường hợp nhiễm bệnh không ghi chú liệu người nhiễm có làm việc trong ngành y tế hay không.

“Báo cáo giám sát quốc gia này nêu bật số lượng lớn nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đã biết virus này là một mối đe dọa lớn hơn chúng ta nghĩ”, Phó Giám đốc CDC, Tiến sĩ Anne Schuchat cho biết.

90% nhân viên chăm sóc sức khỏe nhiễm COVID-19 không phải nhập viện. Tuy nhiên, 184 người đã phải nhập viện vào khoa chăm sóc đặc biệt và 27 người đã tử vong.

Toàn nước Mỹ đến sáng 16/4 (giờ Việt Nam) đã ghi nhận 613.187 ca nhiễm COVID-19 và 26.950 ca tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Trong khi đó, tiểu bang New York của Mỹ đã ghi nhận thêm 752 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua. Con số này giảm nhẹ so với ngày trước đó, theo Thống đốc Andrew Cuomo. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Mỹ tính đến nay với tổng cộng hơn 203.300 ca nhiễm và 11.586 ca tử vong.

Ông Cuomo cũng cho biết, bang New York cũng đã tự phát triển xét nghiệm kháng thể của riêng mình với khả năng tiến hành 2.000 xét nghiệm mỗi ngày. Chính quyền bang cũng đang thúc giục Cơ quan quản lý Thực và Dược phẩm của Mỹ chấp nhận xét nghiệm này để tăng cường khả năng tiến hành đến “100.000 người mỗi ngày và sau đó là 500.000 một tuần”.

Duy Tiến
.
.
.