Hơn 71.000 ca tử vong vì COVID-19 tại ổ dịch lớn nhất thế giới

Thứ Tư, 06/05/2020, 07:30

Tại Mỹ, số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt qua 71.000, trong khi số ca nhiễm được xác nhận cũng hơn 1,2 triệu. New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 321.192 ca nhiễm, thậm chí còn cao hơn các nước xếp sau Mỹ, như Tây Ban Nha, Italia hay Pháp.

Một bệnh viện dã chiến tại New York. Ảnh Reuters. 

Thống đốc bang New York của Mỹ, Andrew Cuomo, ngày 5/5 cho biết các quan chức muốn mở cửa lại nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19 cần phải thẳng thắn nhìn nhận vấn đề về “sự mất mát về mạng sống” con người.

Bang New York đã báo cáo hơn 1.700 ca tử vong chưa từng được công bố trước đây tại các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh tiểu bang này phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng về cách thức bảo vệ những cư dân dễ bị tổn thương trong đại dịch COVID-19.

Theo thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, số ca nhiễm COVID-19 tăng không ngừng tại đây khiến đường dây cứu hộ khẩn cấp 911 của thành phố bị quá tải, thậm chí, đường dây phụ là 311 cũng vỡ trận. Số các cuộc gọi cũng tăng chóng mặt, từ trung bình 55.000 cuộc lên hơn 200.000 cuộc mỗi ngày.

Để giải quyết vấn đề này, thành phố đã đào tạo thêm gần 300 nhân viên nhận cuộc gọi khẩn cấp và mở thêm bốn trung tâm nhận cuộc gọi. Ông Blasio cho biết thêm, thành phố cũng mở “đường dây hỏa tốc” 311 dành riêng cho các vấn đề liên quan đến COVID-19 hay thực phẩm. Đường dây trợ giúp 311 trước đây được sử dụng để xử lý các cuộc gọi không khẩn cấp, từ khiếu nại tiếng ồn đến các câu hỏi về các chuyến thăm tù.

Bắt đầu từ ngày 6/5, hệ thống tàu điện ngầm từng hoạt động 24/7 của thành phố sẽ đóng cửa từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng để làm sạch các toa và cả nhà ga, cũng như đề nghị những người vô gia cư trú ngụ trong những toa tàu đi chỗ khác. Các đội tiếp cận người vô gia cư, bao gồm các sĩ quan cảnh sát và y tá, sẽ được điều động đến 29 trạm cuối tuyến để “hất cẳng” những người vô gia cư khỏi các toa tàu.

Sở cảnh sát thành phố cũng đã huy động hơn 1.000 sĩ quan bảo vệ nhiều trong số 472 nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm. Hơn 200 nhà ga có thể sẽ phải đóng cửa.

Duy Tiến
.
.
.