Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình Israel-Palestine

Thứ Sáu, 16/10/2015, 15:53
Theo yêu cầu của Jordan, ngày 16/10, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn về tình trạng gia tăng bạo lực ở Jerusalem.

Trước đó, Jordan cũng đã triệu tập một cuộc họp giữa Đại sứ các quốc gia trong khu vực Arab. Báo cáo tại đây, Đại sứ Palestine tại LHQ Riyah Mansour cho biết tình hình ở Jerusalem ngày càng nghiêm trọng, các vụ bạo lực đã cướp đi sinh mạng của 32 người Palestine và 7 người Israel.

Một số người Palestine đã ném bom xăng về phía lực lượng quân đội Israel. Ảnh: Reuters.

Hôm 15/10, một số người Palestine do quá tức giận đã ném bom xăng vào lăng mộ Joseph của người Do Thái tại thành phố Nablus ở Bờ Tây còn phong trào Hồi giáo Hamas kêu gọi tiến hành một ngày thịnh nộ nhằm vào Israel.

Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt nhưng quân đội Israel tuyên bố, họ coi vụ việc này là hết sức nghiêm trọng đồng thời lên án mạnh mẽ bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào các địa điểm linh thiêng và sẽ truy tìm, bắt giữ những kẻ phóng hỏa. Người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric cho hay, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng rất lo ngại về việc này nhất là trong trường hợp Israel mở các đợt truy tìm đối tượng Palestine gây hấn.

Chu Nguyễn (Theo IBTimes)
.
.
.