Hình ảnh lịch sử của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2

Chủ Nhật, 27/05/2018, 22:02

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai tại phía Bắc Làng Hòa bình Panmunjom hôm 26-5, theo yêu cầu của ông Kim để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới.

Toàn bộ hình ảnh lịch sử của cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã được Thông tấn KCNA và báo Rodong Sinmun cùng các quan truyền thông báo chí khác ở Bình Nhưỡng phát hành ngày 27-5.

Đoàn xe đưa Tổng thống Moon Jae-in và đoàn tùy tùng đến phía Bắc làng hòa bình Panmunjom hôm 26-5 tổ chức hội nghị thượng định lần thứ hai với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Bà Kim Yo-jong, em gái kiêm Cố vấn cấp cao của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, chào đón ông Moon trước tòa nhà Tongilgak ở phía Bắc Panmunjom. Ảnh: KCNA.

Tổng thống Moon bước vào tòa nhà Tongilgak trong sự chào đón nghiêm trang của đội quân danh dự CHDCND Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vui vẻ chào đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên trong tòa nhà Tongilgak. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo 2 miền Triều Tiên bắt tay nhau tại cuộc họp cấp cao lần thứ 2, gần một tháng sau cuộc họp lần thứ nhất ở phía Nam Panmunjom vào ngày 27-4. Ảnh: KCNA

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in viết vào sổ lưu niệm. Ảnh: KCNA

Lưu bút của Tổng thống Moon:“Đồng hành cùng với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vì hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên”. Ảnh: KCNA


Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm bên hành lang tòa nhà Tongilgak. Ảnh: KCNA

Tổng thống Moon hội đàm với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim. Ảnh: KCNA

Ông Suh Hoon, giám đốc Cơ quan Tình Báo quốc gia Hàn Quốc và ông Kim Yong-chol, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Quốc gia CHDCND Triều Tiên ngồi cùng với lãnh đạo của họ. Ảnh: KCNA


Hai nhà lãnh đạo tươi cười khi họ rời Tongilgak sau hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: KCNA

Chủ tịch Kim và Tổng thống Moon bắt tay nhau trước tòa nhà Tongilgak. Ảnh: KCNA

Cái ôm “làm tan băng” và “căng thẳng” trên bán đảo Triều Tiên giữa lãnh đạo của hai miền sau hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: KCNA

Ông Kim vẫy tay chào tạm biệt khi xe chở Tổng thống Moon rời Tongilgak về Seoul. Ảnh: KCNA

Báo Rodong Sinmun-cơ quan ngôn luận của Đảng lao động CHDCND Triều Tiên đưa tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai. Ảnh: KCNA

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh hôm 12-6 vào ngày 24-5 nhưng hai ngày sau cho biết trên tài khoản mạng xã hội Twitter rằng nó vẫn có thể diễn ra theo kế hoạch.  

Trúc Phạm
.
.
.