Hiện trường thảm khốc vụ cháy lan kinh hoàng tại Hàn Quốc

Thứ Sáu, 05/04/2019, 15:04
Hàn Quốc đang dốc toàn lực đối phó với một trong những trận cháy lan thảm khốc nhất trong lịch sử nước này xảy ra từ đêm 4-4 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 35 người khác bị thương và hàng nghìn người phải sơ tán, hàng trăm công trình và nhà ở bị phá hủy.
Đám cháy bùng phát trên một con đường thuộc thị trấn Goseong, tỉnh Sowon, Hàn Quốc vào tối 4-4 đã trở thành vụ cháy kinh hoàng, nhanh chóng lan rộng ra diện tích lên tới 300 ha trong ngày 5-4, gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở hạ tầng tại Goseong cũng như một số khu vực lân cận như Sokcho. Ảnh: Reuters
Trong ngày 5-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã 2 lần đến trung tâm kiểm soát khẩn cấp quốc gia để kiểm tra các nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn đã tàn phá khu vực biên giới và dọc vùng duyên hải miền Đông nước này. Ảnh: Reuters
Yonhap cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, gần 13.000 lính cứu hỏa trên cả nước cùng 900 phương tiện chữa cháy đã được huy động trong đêm để tiến hành dập tắt đám cháy và ngăn chặn cháy lan. Ảnh: Reuters
Tính đến sáng 5-4, ngọn lửa đã ôm trùm lấy thị trấn biên giới Goseong, khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 35 người bị thương, theo Yonhap. Khoảng 4000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Ảnh: Reuters
Tình trạng cháy lan do gió mạnh, thời tiết khô hanh, đám cháy khó khống chế buộc Hàn Quốc phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kể từ 9h sáng ngày 5-4, đồng thời huy động toàn bộ nguồn lực có sẵn để đối phó với thảm họa này. Ảnh: Reuters
Những người dân di tản đến cư trú tại các khu nhà ở tạm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã huy động hơn 16.000 binh sĩ hỗ trợ cứu hộ và dập tắt đám cháy, đồng thời lên kế hoạch cung cấp gần 7000 suất ăn cho những người bị nạn. Ảnh: Reuters
Vụ cháy lan xảy ra từ đêm 4-4 đã để lại những hậu quả nặng nề cho người dân sinh sống tại khu vực dọc duyên hải đông bắc Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Giới chức cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi 385 ha rừng và ít nhất 300 ngôi nhà và công trình xây dựng tại các Goseong, Sokcho và Gangneung. Các tuyến đường bộ và đướng sắt cũng đã bị đóng cửa trong khi 52 trường học và nhiều cơ sở công cộng ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters
Một bãi để xe bị ngọn lửa hung dữ thiêu trụi hoàn toàn. Ảnh: Yonhap
Ngọn lửa bùng phát trong đêm và vẫn có nguy cơ lan rộng bất chấp nỗ lực cứu hộ của lực lượng chức năng. Ảnh: Yonhap
Một công trình xây dựng bị đám cháy tàn phá nặng nề. Ảnh: Reuters
An Nhiên (T.H)
.
.
.