Hình dạng chưa từng công bố của virus Corona đang làm điên đảo thế giới

Thứ Bảy, 07/03/2020, 18:59
Các nhà nghiên cứu ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã quan sát được hình dáng thật của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 bằng kính hiển vi điện tử hiện đại.

Hình ảnh của SARS-CoV-2 do các nhà khoa học Trung Quốc công bố. Ảnh: Chinanews

Xinhua ngày 7/3 cho biết virus SARS-CoV-2 được quan sát khi chúng được đưa vào trạng thái bất hoạt. Nhóm nghiên cứu sử dụng kính hiển vi điện tử đông lạnh và thu được hình ảnh của virus khi nó đang lây nhiễm lên vật chủ.

Hình ảnh của SARS-CoV-2 từng được các nhà nghiên cứu công bố, song việc xác định được hình dáng của virus trong các trạng thái khác nhau sẽ giúp ích cho công tác tìm hiểu kĩ hơn về loại virus cũng như quá trình phát triển vaccine.

Nhóm nghiên cứu người Trung Quốc nói trên đã phân lập được virus vào ngày 27/1 và hoàn thành việc nhận dạng, giải trình tự bộ gene của virus. Họ đặt tên cho virus Corona chủng mới này là "BetaCoV/Thâm Quyến/SZTH-003/2020" và chia sẻ nó trên mạng internet.

Từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12 năm ngoái, COVID-19 nay đã lan ra gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 102.000 người nhiễm, gần 3.500 người thiệt mạng. 

Trong đó, Trung Quốc ghi nhận hơn 80.000 ca nhiễm, hơn 3.000 người tử vong và khoảng 55.000 người bình phục. Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc, với hơn 7.000 người nhiễm, hơn 40 người tử vong. Iran là ổ dịch lớn nhất ở Trung Đông, với gần 5.000 người nhiễm, hơn 120 ca tử vong.

Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang dốc sức tìm vaccine, thuốc đặc trị chống COVID-19 và đã đạt những tiến triển quan trọng đầu tiên. Một loạt quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Israel khẳng định sẽ cho ra mắt vaccine trong vài tháng nữa.

Thiện Nhân
.
.
.