Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên bắn tên lửa chống tàu chiến

Thứ Năm, 08/06/2017, 14:15

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm 8-6 thảo luận về các biện pháp để chống lại các vụ phóng tên lửa liên tục của CHDCND Triều Tiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo.

Cuộc họp đầu tiên của NSC được chủ trì bởi Tổng thống Moon Jae in sẽ được tổ chức vào 16 ngày (Hà Nội) 8-6.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in. Ảnh: Reuters

Cuộc họp diễn ra sau khi CHDCND Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa hành trình tầm ngắn chống tàu chiến vào sáng cùng ngày.

Các tên lửa được phóng có tầm bắn khoảng 200 km, nhưng chúng đánh dấu vụ phóng tên lửa thứ 5 của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Moon Jae in lên nắm quyền Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10-5

Bình Nhưỡng cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa thế hệ mới, Pukguksong-2 hôm 21-5.

Ông Moon đã ra lệnh cho NSC triệu tập cuộc họp ngay sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa Pukguksong-2. Cuộc họp này được chủ trì bởi Chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Chung Eui yong , theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Ngọc Bích
.
.
.