Hàn Quốc rầm rập triển khai hơn 100 xe tăng K2 Hắc báo chống Triều Tiên

Thứ Năm, 12/05/2016, 10:44
Quân đội Hàn Quốc đã triển khai thêm 100 xe tăng K2 Black Panther (Hắc báo) để tăng cường khả năng phòng thủ và chống lại Triều Tiên, một quan chức quốc phòng nước này cho biết vào sáng 12-5.


“Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân (JCS) đã trình yêu cầu cần có ngay 100 hoặc hơn 100 xe tăng K2 vào tháng 10 và Bộ Quốc phòng đang tiến hành xem xét yêu cầu”, nguồn tin nêu rõ.

Xe tăng K2 Hắc báo của quân đội Hàn Quốc

K2 là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của quân đội Hàn Quốc và được sản xuất từ năm 2013. Hiện có khoảng 206 chiếc K2 phục quân đội Hàn Quốc kể từ năm 2014.

Theo kế hoạch sản xuất thêm, nếu được chấp thuận, quân đội Hàn Quốc sẽ có thêm 300 xe tăng. K2 sẽ hiệp đồng, giúp xe tăng K1 chiến đấu tốt hơn trên chiến trường.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, việc tăng cường K2 là nhằm đáp trả Triều Tiên gia tăng số lượng xe tăng bắt đầu từ năm 2005 đến nay. Tình báo Seoul cho biết Bình Nhưỡng hiện có khoảng 4.500 xe tăng gấp 2 lần lực lượng MBT của Hàn Quốc.

JCS yêu cầu bổ sung thêm 100 xe tăng cũng nằm trong quy trình xem xét cần phải thay hàng loạt xe tăng đã cũ”, một quan chức quân đội khác của Hàn Quốc cho biết.

K2 được trang bị một loại súng máy giảm thanh cỡ nòng 120mm, bán 40 viên đạn/phút, tốc độ tối đa 70km/giờ có khả năng lội nước sâu 4m.

Với giá 6,9 triệu USD, K2 Hắc báo hiện là một trong những xe tăng chiến đấu đắt nhất thế giới.

Toại Khanh
.
.
.