Giải Nobel 2020 đầu tiên đã có chủ

Thứ Hai, 05/10/2020, 16:45
Giải Nobel Sinh lý học, Y học đã được đồng trao cho Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice với việc “phát hiện ra virus Viêm gan C”.
Ba nhà nghiên cứu đoạt giải Nobel Y học năm 2020. 

Đại dịch COVID-19 đã khiến lễ trao giải thưởng Nobel 2020 phải điều chỉnh hình thức tổ chức, song không thể thay đổi thời điểm công bố chủ nhân của các giải thưởng danh giá thường niên rất được mong chờ này.

Lars Heikensten, người đứng đầu Quỹ Nobel, cho biết “đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng lớn đối với nhân loại” nhưng cũng cho thấy tầm quan trọng của khoa học với thế giới.  

Theo truyền thống mọi năm, những chủ nhân mới của giải thưởng Nobel 2020 sẽ lần lượt được công bố trong tuần đầu tiên của tháng 10, trong đó sớm nhất là Nobel Y học và muộn nhất là Nobel Kinh tế. Giải Nobel Sinh lý học, Y học ngày 5-10 đã được đồng trao cho Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice với việc “phát hiện ra virus Viêm gan C”.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm dự kiến công bố giải Nobel Vật lý lúc 16h45 ngày 6/10. Cùng khung giờ này ngày 7/10, sẽ công bố giải Nobel Hóa học. Giải Nobel Văn học dự kiến sẽ được công bố vào lúc 18h ngày 8/10. Trong khi đó, Ủy ban Nobel Na Uy tại Oslo sẽ công bố giải Nobel Hòa bình lúc 16h ngày 9/10 và giải Nobel Kinh tế do Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố lúc 16h45 ngày 12/10.

Duy Tiến
.
.
.