Cháy khu nhà ở nhập cư ở Đức, 37 người bị thương

Chủ Nhật, 11/06/2017, 15:49
37 người trong đó gồm 10 trẻ em đã bị thương trong một vụ cháy xảy ra ngày 11-6 tại khu nhà dành cho người nhập cư nằm ở phía Bắc thành phố Bremen, Đức.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đức cho biết, ngọn lửa bùng lên từ một thùng rác tại khu sinh hoạt chung của tòa nhà. 

Đây là nơi sinh sống của khoảng hơn 100 người nhập cư, cảnh sát cho biết.

Hiện nguyên nhân gây cháy đang được làm rõ, với nhiều nghi ngờ rằng những phần tử phản đối làn sóng nhập cư đã thực hiện hành động này.

Tình trạng bạo lực ở Đức gia tăng sau làn sóng nhập cư. Ảnh: Dailymail

Sở phòng cháy Bremen cho hay 14 người bị thương trong đó có 10 trẻ nhỏ đã được đưa tới khu điều trị gần nhất, những người còn lại được xử lý vết thương ngay tại hiện trường.

Đã có khoảng 70 lính cứu hỏa và 27 phương tiện chuyên dụng được huy động để dập tắt đám cháy. Khói độc hiện đã không còn đủ khả năng gây hại, phía cảnh sát xác nhận.

Theo báo cáo hàng năm của cơ quan tình báo Đức, nước này đang chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ về xu hướng bạo lực sau khi khoảng 1 triệu người di cư đã vào sống tại Đức trong 2 năm trở lại đây.

An Nhiên (Theo Reuters)
.
.
.