Đức: Biểu tình bạo lực nhất tại thủ đô trong vòng 5 năm qua

Chủ Nhật, 10/07/2016, 19:58
Ngày 10-7, nguồn tin của cảnh sát Đức cho biết, 120 cảnh sát đã bị thương, 80 nghi phạm đã bị bắt giữ sau một cuộc biểu tình chuyển thành bạo loạn tại thành phố Berlin.

Vụ biểu tình được lãnh đạo bởi lực lượng cánh tả, cảnh sát Đức miêu tả cuộc biểu tình là hung hăng và bạo lực nhất trong 5 năm qua.

3.500 người đã tụ tập với nhau từ tối thứ 7 (9-7) và tiếp tục diễu hành trong sáng sớm ngày Chủ Nhật (10-7). Những người biểu tình tuyên bố phản đối một hoạt động của cảnh sát tại một tòa nhà tập thể thao ở phía đông  Berlin vào tháng trước. 1.800 cảnh sát đã được huy động để giám sát cuộc biểu tình.

Một chiếc xe bị  phá hủy trong cuộc biểu tình. Ảnh:AP.

Cuộc biểu tình sau đó chuyển thành bạo loạn khi những người biểu tình đốt pháo sáng, phá hủy xe cộ, ném chai lọ, đá, thủy tinh rồi tấn công lực lượng cảnh sát. Hiện chưa biết có bao nhiều người biểu tình bị thương hay bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết hiện tình hình đã được kiểm soát tuy nhiên chưa cho biết họ có tiếp tục điều tra nguyên nhân cuộc biểu tình chuyển thành bạo loạn hay không.

Bình Nguyễn (theo AP)
.
.
.