Donetsk công bố bằng chứng mới cho biết thủ phạm bắn rơi máy bay MH-17

Thứ Sáu, 06/10/2017, 09:36

Các nhà điều tra đến từ Cộng hòa Nhân dân tự trị Donetsk (DPR) đã phát hiện bằng chứng mới xác nhận vụ phóng tên lửa bắn máy bay Malaysia rơi xuống miền Đông Ukraina vào năm 2015, Cục trưởng Điều tra Viện kiểm sát DPR Roman Belous cho biết hôm 5-10.

“Về tình tiết mới liên quan đến cuộc điều tra vụ máy bay rơi bên ngoài  khu vực Torez, Viện kiểm sát Nhân dân của DPR đã mở lại thủ tục đối với vụ án hình sự này”, Thông tấn Donetsk dẫn lời ông Roman Belous.

Cơ quan cho biết “các nhà điều tra đã có dữ liệu mới, xác nhận vụ phóng tên lửa Buk từ khu vực bên ngoài khu dân cư Zaroshchinskoye ở huyện Skhatersky được quân đội Ukraina kiểm soát vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra”.

Các nhà điều tra quốc tế đang thu thập bằng chứng vụ tai nạn máy bay MH-17. Ảnh: TASS

Trưởng đoàn đại diện ngoại giao DPR tham dự đàm phán Minsk, ông Denis Pushilin cho biết “cộng hòa” đang rất quan tâm đến cuộc điều tra khách quan về vụ tai nạn máy bay. “Chúng tôi hy vọng bất chấp áp lực chính trị, đội điều tra quốc tế sẽ chứng minh sự công bằng và thái độ đúng đắn trong việc đánh giá, xác lập nguyên nhân thật sự để chỉ rõ những kẻ phải chịu trách nhiệm gây ra vụ tai nạn bi thảm cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội”, ông Pushilin cho biết.

Chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH-17 của Công ty hàng không dân dụng Malaysia cất cánh từ thủ đô Amsterdam, Hà Lan đến thủ đô Kula Lumpur, Malaysia đã rơi xuống vùng xung đột giữa quân nổi dậy địa phương và quân đội chính quyền Kiev ở khu vực Donetsk thuộc miền Đông Ukraina vào tháng 7-2014. Toàn bộ 298 hành khách đi trên máy thiệt mạng, hầu hết là người Hà Lan.

Đội điều tra chung (JIT) bao gồm nhiều chuyên gia đến từ Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraina đang tiến hành điều tra hình sự vụ tai nạn.

Vào tháng 9-2016, JIT công bố kết quả điều tra, tuyên bố tên lửa bắn hạ máy bay được phóng từ một hệ thống tên lửa phòng Buk gần thị trấn Pervomaiskoye ở phía Nam Snezhnoye vào thời điểm đó nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy miền Đông Ukraina.

Phân tích riêng của Nga về dự liệu radar bác bỏ khả năng vụ phóng tên lửa làm rơi máy bay Boeing xuất phát từ khu vực phía Nam Snezhnoye đến phía Đông hiện trường vụ tai nạn.

Phạm Trúc
.
.
.