Đoạn ghi âm hé lộ nguyên nhân vụ rơi máy bay chở 71 người tại Nepal

Thứ Ba, 13/03/2018, 10:57
Cuộc hội thoại cuối cùng được ghi lại giữa cơ trưởng chiếc máy bay thuộc hãng hàng không US-Bangla Airlines với đài kiểm soát không lưu sân bay quốc tế tại Nepal đã phần nào hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay thương tâm ngày 12-3.

Chiều 12-3, chiếc máy bay mang số hiệu UBG 211 thuộc hãng hàng không US-Bangla Airlines chở 67 hành khách và 4 nhân viên hàng không đã bất ngờ lao khỏi đường ray và bốc cháy khi đang chuyển hướng hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu, Nepal.

Hình ảnh chiếc máy bay bốc cháy ngay sau khi lao khỏi đường băng. Ảnh: Yahoo

Giám đốc điều hành sân bay, ông Raj Kumar Chetri cho biết, phi công của máy bay đã không nghe theo hướng dẫn hạ cánh từ đài kiểm soát không lưu, dẫn đến việc máy bay "không hạ cánh theo đúng đường băng".

Ông khẳng định đài kiểm soát đã liên tục hỏi các phi công về việc hạ cánh có ổn không, và tất cả những lần trả lời đều là "ổn".

Song, trang SPGate ngày 13-3 đưa tin, một đoạn ghi âm cuộc hội thoại cuối cùng giữa các phi công điền khiển máy bay và đài kiểm soát không lưu đã chỉ ra sự nhầm lẫn về việc phát tín hiệu hướng mà máy bay phải hạ cánh.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ và quân đội đã được điều đến khu vực vụ tai nạn máy bay xảy ra. Ảnh: Yahoo
Lực lượng cứu hộ cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: AP

Trong bản ghi âm được đăng tải bởi trang web giám sát không lưu LiveATC, các cuộc trò chuyện liên tục lặp lại việc liệu phi công nên hạ cánh trên đường bay đơn từ phía bắc hay phía nam, do sự nhầm lẫn giữa cách gọi đường băng 20 phía bắc và đường băng 02 phía nam.

Ngay trước khi hạ cánh, phi công đã hỏi: "Chúng tôi đã được phép hạ cánh chưa?". Đây cũng là câu hội thoại cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra.

Sau một khoảng im lặng, nhân viên kiểm soát không lưu thông báo: “Tôi nhắc lại, quay…”. Tuy nhiên ngay sau đó, âm thanh chuông báo cháy vang lên, cho thấy chiếc máy bay đã gặp nạn.

Tính đến ngày 13-3, con số chính xác thương vong sau vụ tai nạn máy bay của Bangladesh vẫn chưa được cung cấp. Quan chức quân đội Nepal cho biết, ít nhất 49 người đã tử vong. 16 người khác đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát và được đưa đến viện điều trị.

Sau khi đoạn hội thoại được tiết lộ, ban quản lý sân bay quốc tế Tribhuvan và hãng hàng không US-Bangla Airline đã đổ lỗi cho nhau về vụ tai nạn này. Song kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào cuộc điều tra của chính phủ Nepal.

Chuyến bay gặp nạn hôm 12-3 chở 71 người khởi hành từ Dhaka, thủ đô Bangladesh đến Kathmandu, Nepal. Chiếc máy bay này được cho là chiếc Bombardier Dash Q-400.  Đây được coi là thảm hoạ hàng không nghiêm trọng nhất Nepal trong gần ba thập kỷ. 

Cùng theo dõi đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Nepal hôm 12-3:



An Nhiên (T.H)
.
.
.