Đánh bom nhà thờ ở Philippines, ít nhất 19 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 27/01/2019, 11:59
Ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi hai quả bom tự chế phát nổ tại một nhà thờ ở phía Tây Nam Philippines.

Một chiếc xe bị hư hại gần hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: RT

RT cho hay hai vụ nổ trên xảy ra sau lễ cầu nguyện lúc 8h sáng (giờ địa phương) ngày 27-1 tại nhà thờ Jolo ở thành phố Jolo, tỉnh Sulu. Hầu hết các nạn nhân là người đi lễ nhà thờ và con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng cao vì nhiều người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho biết trong số 19 người thiệt mạng có cả các nhân viên an ninh Philippines.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Quân đội Philippines nhiều tháng qua tiến hành chiến dịch tấn công vào cứ điểm của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf trên đảo Mindanao. Nhóm này từng nhiều lần đánh bom khủng bố các mục tiêu ở Philippines.

Lực lượng an ninh Philippines đã được điều động đến các khu vực đền thờ, nhà thờ để đảm bảo an ninh, trong khi cảnh sát đang tiến hành điều tra về vụ việc.

T. Nhân
.
.
.