Đâm xe giữa trung tâm New York, ít nhất 8 người chết

Thứ Tư, 01/11/2017, 06:23
Một chiếc xe tải đã lao lên đường dành cho người đi bộ ở trung tâm Manhattan, New York vào khoảng 3 giờ chiều ngày 31-10 (giờ địa phương), khiến ít nhất 8 người chết và hàng chục người khác bị thương.
Hiện trường vụ việc. Ảnh Reuters

Đại diện cảnh sát thành phố New York cho biết, thủ phạm 29 tuổi đã bị cảnh sát bắn vào bụng và đã bị bắt sau khi tên này không kiểm soát được tay lái và đâm vào một chiếc xe bus trường học, khiến 2 trẻ em và hai người lớn trên xe bus này bị thương.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết vụ tấn công này "có dấu hiệu của khủng bố."

Nhiều nhân chứng cho biết, kẻ tấn công đã hô to khẩu hiệu bằng tiếng Arab "Allahu Akbar", có nghĩa là "Chúa trời là đấng vĩ đại nhất". 

Đại diện cảnh sát New York cho biết, họ chưa muốn công bố danh tính của kẻ tấn công ngay lúc này. Nghi phạm được cho là hành động đơn độc.

Vụ tấn công này được cho là có nét tương đồng với vụ tấn công từng xảy ra ở châu Âu vào năm ngoái.

Trong số 8 người thiệt mạng, 6 người được cho là đã tử vong tại chỗ và 2 người chết trên đường đến bệnh viện. Những người sống sót nhưng cũng bị thương khá nặng, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.


Duy Tiến
.
.
.