Đại sứ quán Nga ở Syria bị tấn công

Thứ Tư, 02/08/2017, 21:39

Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus, Syria đã bị pháo kích bởi khủng bố hôm 2-8, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận.

Không có thương vong trong vụ tấn công, tuy nhiên, tòa nhà sứ quán chịu thiệt hại nhất định.

2 vỏ đạn pháo đã rơi xuống khuôn viên Đại sứ quán, theo Tuyên bố của Bộ Ngoại giao.

Đại sứ quán Nga ở Damascus, Syria. Ảnh: RT

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố vào phái đoàn ngoại giao Nga ở Damascus”, tuyên bố nêu.

“Chúng tôi xin nhắc lại rằng Nga đã nhiều lần chú ý đến tính man rợ của những tên khủng bố tấn công khu vực dân cư ở Damascus và thành phố đông dân khác trên khắp Syria. Mỗi ngày, nhiều người dân bao gồm phụ nữ và trẻ em đều trở thành nạn nhân”, theo tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga hy vọng các nước phương Tây trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ lên án vụ tấn công.

Đây không phải là lần đầu tiên phái đoàn ngoại giao Nga ở Damascus bị tấn công.

Trước đó, hôm 16-7, Đại sứ quán Nga cũng phải chịu một vụ tấn công tương tự.

Ngọc Bích
.
.
.