Đã có người thiệt mạng trong vụ động đất sóng thần ở New Zealand

Thứ Hai, 14/11/2016, 10:15
Theo tin từ hãng CNN, một loạt vụ động đất, sóng thần kèm theo các dư chấn mạnh khác đã xảy ra ở South Island, New Zealand đêm 13-11, sáng sớm ngày 14-11. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Vụ động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ richter, làm rung chuyển khu vực bờ biển Kaikoura, cách thành phố Christchurch 93km về phía Đông Bắc. Ngay sau đó xuất hiện sóng thần cao 2,49m. Đây là cơn sóng thần lớn nhất ở New Zealand trong vòng 38 năm qua.

Khách trọ tại khách sạn Amora ở Wellington sợ hãi chạy ra ngoài tập trung ở bãi đỗ xe sau khi xảy ra động đất. ảnh: CNN

Hãng tin CNN cho biết, đến đầu buổi sáng 14-11, cảnh báo sóng thần tiếp tục được đưa ra sau khi có trận động đất thứ 2 mạnh 6,2 độ richter. Đáng chú ý là khu vực phía Bắc Christchurch từng xảy ra trận động đất mạnh 6,3 độ richter hồi năm 2011 làm 185 người thiệt mạng.

Cửa kính các tòa nhà ở Wellington bị vỡ vụn khi xảy ra động đất. ảnh: CNN

Hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố toàn Christchurch, đặc biệt là khu vực thị trấn Kaikoura và Hurunui. Cảnh báo sóng thần được giữ từ Welling tới Bnaks Peninsula.

Vết nứt lớn sau động đất trên đường phố ở Kaikoura, phía Bắc Christchurch. ảnh: CNN

Chu Nguyễn
.
.
.