Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn vì cáo buộc tham nhũng

Thứ Tư, 14/03/2018, 11:04
Một năm sau bê bối chính trị của bà Park Geun-hye, dư luận Hàn Quốc tiếp tục xôn xao vì bê bối tham nhũng mới nhằm vào cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.


Sáng ngày 14-3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã trình diện tại Việt kiểm sát trung tâm Seoul để trả lời thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông.

KBS đưa tin, Ông Lee bị cáo buộc đã nhận khoảng 11 tỷ won (10,3 triệu USD) tiền hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), tập đoàn Samsung và nhiều công ty khác. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak xuất hiện tại văn phòng điều tra trung tâm Seoul sáng ngày 14-3. Ảnh: EPA

Tại viện kiểm sát, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã gửi lời xin lỗi đến người dân vì bê bối này. Quá trình thẩm vấn cựu Tổng thống Lee dự kiến sẽ kéo dài tới đêm do có rất nhiều cáo buộc chống lại ông. Cựu Tổng thống Lee Myuung-bak được cho là sẽ phủ nhận các cáo buộc trên.

Theo KBS, quá trình thẩm vấn sẽ diễn ra ở phòng thẩm vấn đặc biệt 1001, cũng chính là địa điểm cựu Tổng thống Park Geun-hye trả lời chất vấn một năm trước. 

Trước đó, các công tố viên đã khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Lee Sang-joo, con rể của ông Lee Myung-bak với nghi vấn người này đã thay mặt cựu Tổng thống Lee nhận tiền hối lộ. Hai cựu trợ lý thân cận của ông cũng đã bị bắt.

Ông Lee Myung-bak giữ chức Tổng thống Hàn quốc từ năm 2008 đến năm 2013. Cáo buộc tham nhũng nhằm vào vị cựu Tổng thống 76 tuổi này còn có liên quan tới một công ty sản xuất linh kiện ô tô có tên DAS. Theo đó, cựu Tổng thống Lee bị tình nghi là chủ sở hữu thực sự của công ty này. 

Lam Ninh
.
.
.