Cụ bà 103 tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh sau 6 ngày

Thứ Năm, 12/03/2020, 16:46
Cụ bà Zhang Guangfen, 103 tuổi, được điều trị khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới chỉ chưa đầy một tuần từ nhập viện ở Vũ Hán.

Cụ bà Zhang Guangfen được điều trị tại bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: CMD

Independent ngày 11/3 cho biết cụ Zhang, 103 tuổi, được chẩn đoán nhiễm COVID-19 tại bệnh viện địa phương ở Vũ Hán hôm đầu tháng 3. Cụ sau đó lập tức nhập viện và được điều trị tích cực. Sau 6 ngày, cụ Zhang được xác nhận âm tính với virus.

Bác sĩ điều trị nói rằng cụ Zhang sớm hồi phục vì, dù tuổi đã cao, song cụ không có không có bệnh lý nền ngoài viêm phế quản mạn tính nhẹ. Cụ là người cao tuổi nhất thế giới nhiễm COVID-19 và hồi phục, tính đến thời điểm hiện tại.

Những người cao tuổi thường là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi dịch vì sức đề kháng yếu và thường có nhiều bệnh lý nền. Khoảng 21,9% số người thiệt mạng vì COVID-19 có độ tuổi trên 80.

Trước cụ Zhang, một cụ ông 101 tuổi ở Vũ Hán cũng đánh bại COVID-19. Một cụ ông 100 tuổi mắc bệnh Alzheimer, cao huyết áp và suy tim cũng được điều trị khỏi bởi các bác sĩ Trung Quốc.

Từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, dịch COVID-19 nay đã lan ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 126.000 người nhiễm, trong đó hơn 4.600 người tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới và ca tử vong vì dịch ở Vũ Hán đã giảm đáng kể những ngày qua, cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng dịch ở Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10/3 tới thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Thiện Nhân
.
.
.